Cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ

Thứ tư, 18/10/2017 10:35

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 23-10 và dự kiến kéo dài đến ngày 23-11 tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm kỳ họp lần này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Sơn- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đơn vị TP Đà Nẵng về một số nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Bá Sơn.

P.V: Thưa ông, những nội dung chủ yếu nào sẽ được đưa ra bàn thảo tại nghị trường Quốc hội trong kỳ họp thứ tư này?

Ông Nguyễn Bá Sơn: Công tác xây dựng pháp luật vẫn là một trong những nội dung chủ yếu của kỳ họp lần này. Đó là, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian xem xét, thảo luận các vấn đề KT-XH, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, ĐBQH cũng sẽ tập trung nghiên cứu cho ý kiến các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; báo cáo của Chính phủ.

P.V: Về hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố từ sau kỳ họp thứ ba đến nay có những điểm nào theo ông là đạt hiệu quả cao?

Ông Nguyễn Bá Sơn: Từ sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tích cực hoạt động, hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng pháp luật, tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo của công dân. Riêng công tác giám sát, Đoàn đã trực tiếp tiến hành giám sát tại địa phương các chuyên đề "Về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2016 trên địa bàn TP Đà Nẵng". Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát, xác minh thực tế liên quan đến nội dung cử tri và báo chí đã phản ảnh về việc: Trường hợp 200 hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang chưa có chỗ ở và tiền thuê nhà. Về tình trạng ô nhiễm tại bàu Lệ Sơn do Cty Mạ kẽm đóng trên địa bàn xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam, giáp ranh với xã Hòa Tiến gây nên. Hiện nay, Đoàn đã có báo cáo kiến nghị với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết những vấn đề cụ thể còn bất cập, vướng mắc chưa được các cơ quan giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã tích cực tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát; các đoàn công tác của Quốc hội đến Đà Nẵng làm việc cũng như tham gia phiên họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đầu tư cho giao thông đường sắt, tiến độ thực hiện việc triển khai 2 dự án treo là Ga đường sắt Đà Nẵng và Làng đại học Đà Nẵng.

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu tại buổi TXCT của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

P.V: Thưa ông, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, cử tri quan tâm nhiều nhất đối với những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Bá Sơn: Đoàn đã thực hiện 7 cuộc tiếp xúc với cử tri các quận, huyện trên địa bàn thành phố, 2 cuộc tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm đối tượng. Trước hết, cử tri phấn khởi trước sự phát triển KT-XH của cả nước cũng như TP Đà Nẵng trong thời gian vừa qua và cho rằng đây chính là tín hiệu tốt, khả quan; đồng thời cử tri cũng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp để đến cuối năm 2017 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Vấn đề được hầu hết cử tri đặc biệt quan tâm trong các cuộc TXCT vừa qua chính là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Đảng. Liên quan đến 2 nội dung nói trên, cử tri phát biểu hết sức thẳng thắn, công khai, dân chủ. Cử tri tỏ ra phấn khởi trước những tín hiệu đáng mừng khi Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều làm quyết liệt. Cụ thể là nhiều vụ án lớn đã được điều tra làm rõ, xử lý rốt ráo, không có vùng cấm. Có những vụ việc dư luận cho rằng, tưởng chừng không thể đưa ra công luận xử lý nhưng lần này lại khác, đã được đưa ra và xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh đó, hàng loạt cán bộ sai phạm tùy theo mức độ khác nhau đều được xử lý, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tuy vậy, cử tri cũng thiết tha đề nghị, cuộc đấu tranh này không chỉ dừng lại ở đó mà cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhằm chặn đứng, đẩy lùi tham nhũng. Một nội dung nữa cũng được cử tri đặc biệt quan tâm, đó là công tác cán bộ. Cử tri đề nghị, cần rà soát, làm rõ những khâu yếu, bất cập, lỗ hổng dẫn đến nguyên nhân sai phạm của một số cán bộ ở cấp bộ, ngành, địa phương để làm rõ và có hướng xử lý rốt ráo. Cử tri hoan nghênh và ủng hộ kiến nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, tổng rà soát công tác cán bộ trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị Quốc hội lưu ý với Chính phủ tiếp tục làm rõ những bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện các dự án giao thông BOT; đóng tàu vỏ sắt theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ...

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

PHƯƠNG KIẾM (thực hiện)